Hơn 200 người thiệt mạng trong vụ sập nhà thờ ở Nigeria

12/12/2016 18:56 GMT+7

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập nhà thờ giữa lễ phong chức giám mục ở Uyo (Nigeria) đã lên đến 200 người.

Thông tấn xã Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn lời ông Etete Peters, giám đốc y khoa của bệnh viện nhà nước tại Uyo (bang Akwa Ibom, Nigeria) cho biết vẫn chưa thể thống kê một cách chính thức có bao nhiêu người đã thiệt mạng sau vụ sập nhà thờ. Tuy nhiên ông nói rằng "đã có hơn 200 thi thể nạn nhân trong các nhà xác ở đây".
Hiện con số thương vong được công bố rất khác nhau, từ vài chục cho đến vài trăm người. Hãng tin AP ngày 11.12 đưa tin số người thiệt mạng ít nhất là 160 người.
Khi vụ tai nạn xảy ra, nhà thờ vẫn đang trong quá trình xây dựng Reuters
Tai nạn xảy ra hôm 10.12 vừa qua, khi khoảng 2.000 người đang dự lễ phong chức giám mục cho một mục sư. Trần nhà thờ đã sập xuống rất nhanh, khiến những người dự lễ không kịp trở tay. Báo chí địa phương đưa tin nhà thờ vẫn đang trong quá trình xây dựng, và khu vực làm lễ đã được đẩy nhanh tiến độ cho kịp ngày tổ chức lễ phong chức nói trên.

tin liên quan

Sập nhà thờ ở Nigeria, 60 người chết
Ít nhất 60 người thiệt mạng khi đang cầu nguyện vì bị mái của một nhà thờ đổ sập đè lên. Vụ tai nạn xảy ra ở thành phố Uyo, thủ phủ bang Akwa Ibom (Nigeria) vào ngày 10.12.
Thống đốc bang Akwa Ibom, ông Udom Emmanuel có mặt trong lễ phong chức nhưng may mắn không bị thương. Ông đã trực tiếp chỉ đạo việc cứu hộ tại hiện trường sau đó.
Ông Emmanuel cũng ra lệnh bắt giữ chủ thầu xây dựng công trình này và tuyên bố dành ngày 11.12 để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.