Hơn 150.000 ca nhiễm COVID-19 ở châu Âu, một bác sĩ tại Pháp tử vong

Khánh An
Khánh An
22/03/2020 21:06 GMT+7

Số ca mắc COVID-19 ở châu Âu vượt mốc 150.000, trong đó có hơn 53.000 ca tại Ý.

Theo AFP, trong ít nhất 152.117 ca mắc COVID-19 có 7.082 trường hợp tử vong, khiến châu Âu trở thành châu lục bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, trong khi châu Á có 96.669 ca nhiễm với 3.479 ca tử vong.
Số liệu có thể chỉ phản ánh một phần con số lây nhiễm thực sự vì nhiều nước chỉ xét nghiệm các ca cần nhập viện. Cũng tại châu Âu, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 394 ca tử vong trong ngày 22.3, với tổng số ca tử vong là 1.720, xếp thứ 2 ở châu Âu sau Ý.

[VIDEO] Số ca nhiễm Covid-19 vượt mốc 300.000 toàn cầu, Ý thêm 'kỷ lục đau lòng' với gần 800 người chết/ngày

Bên cạnh đó, số nhiễm trong ngày ở Tây Ban Nha tăng thêm 3.646 ca, lên thành 28.572 ca kể từ khi dịch bùng phát, theo Bộ Y tế Tây Ban Nha. Cơ quan này dự báo số ca nhiễm còn tiếp tục gia tăng, với lo ngại các bệnh viện sắp quá tải khi 1.785 người hiện đang được điều trị tích cực.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez kêu gọi cả nước “chuẩn bị tâm lý cho những ngày rất khó khăn sắp tới”.
“Chúng ta vẫn chưa bị tác động từ làn sóng mạnh nhất và gây thiệt hại nhiều nhất, vốn sẽ thử thách năng lực vật chất và tinh thần của chúng ta đến cực hạn”, ông phát biểu trên truyền hình.

[VIDEO] Tổng thống Macron: Pháp "đang trong thời chiến" chống đại dịch Covid-19

Trong khi đó, Pháp ghi nhận một bác sĩ đầu tiên tử vong vì COVID-19. Bộ trưởng Y tế Olivier Veran cho hay bác sĩ này tử vong vào ngày 21.3 (giờ địa phương). Bác sĩ này chuyên về cấp cứu và làm việc tại một bệnh viện ở Compiegne phía bắc Paris.
Ông Veran không cung cấp thêm chi tiết vì “lý do y khoa” và nhằm tôn trọng nguyện vọng của gia đình bác sĩ này.
Pháp ghi nhận 562 trường hợp tử vong vì COVID-19 và đang điều trị cho 6.172 bệnh nhân, trong đó khoảng 1/4 trong tình trạng nghiêm trọng phải chăm sóc tích cực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.