Hơn 1,5 triệu người Mỹ sơ tán vì bão

Văn Khoa
Văn Khoa
12/09/2018 06:45 GMT+7

Bão Florence với sức gió giật lên tới 220 km/giờ, hôm qua di chuyển về hướng bờ Đông của Mỹ, buộc giới chức ra lệnh sơ tán khẩn cấp hơn 1,5 triệu người.

Reuters dẫn thông tin từ Trung tâm bão quốc gia cảnh báo Florence có nguy cơ trở thành “cơn bão lớn cực kỳ nguy hiểm” trong đêm 13.9, có thể gây lở đất diện rộng khu vực tiếp giáp giữa các bang Bắc và Nam Carolina.
Cả hai bang này cùng Virginia và Maryland đều đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Thống đốc Nam Carolina Henry McMaster ra lệnh sơ tán khoảng 1 triệu người dân sống gần bờ biển, bắt đầu từ chiều 11.9. Ông McMaster cho biết thêm, các văn phòng chính quyền, trường học và cơ sở y tế ở 26 hạt sẽ đóng cửa. Ở Bắc Carolina, giới chức ban hành lệnh sơ tán tổng cộng khoảng 300.000 người, còn chính quyền Virginia sơ tán bắt buộc 245.000 người ở vùng có nguy cơ hứng lũ do bão.
“Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất sẽ tấn công bờ Đông trong nhiều năm qua. Hãy chuẩn bị, cẩn thận và đảm bảo an toàn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter, đồng thời nhấn mạnh “chính quyền liên bang sẵn sàng hỗ trợ 24/7”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.