Hơn 1/5 dân số Hồng Kông sống dưới mức nghèo

14/12/2019 20:30 GMT+7

Số người sống dưới ngưỡng nghèo ở Hồng Kông đã tăng lên mức cao trong một thập niên.

Số liệu mới nhất của chính quyền Hồng Kông cho thấy hơn 1,4 triệu người sống dưới mức nghèo trong năm 2018, dẫn đến tỷ lệ người nghèo tăng lên 20,4%.
Đây là mức cao thứ hai kể từ khi chính quyền Hồng Kông bắt đầu việc thống kê vào năm 2009, thời điểm tỷ lệ người nghèo trên tổng dân số là 20,6%, theo tờ South China Morning Post ngày 14.12.
Nếu tính cả các khoản trợ cấp của chính quyền, tỷ lệ người nghèo giảm còn 14,9%, tương đương 1,02 triệu người.
Tại Hồng Kông, một hộ gia đình chỉ có 1 người với thu nhập trung bình một tháng từ 4.000 HKD (gần 12 triệu đồng) trở xuống, 2 người với 10.000 HKD, hoặc 3 người với 16.500 HKD sẽ được xác định là hộ nghèo.
Nhiều người lo ngại kinh tế suy giảm do cuộc khủng hoảng chính trị với các cuộc biểu tình chống chính quyền kéo dài trong năm nay ở Hồng Kông có thể khiến tình trạng đói nghèo thêm tồi tệ.

Trung Quốc, Hồng Kông đáp trả đạo luật ủng hộ người biểu tình của Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.