Hơn 1.000 người sơ tán vì lũ lớn tại Canada

09/05/2017 00:21 GMT+7

Thị trưởng Denis Coderre của TP.Montreal (Canada) đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi mưa lớn liên tiếp nhiều ngày gây lũ lụt nghiêm trọng.

Tình trạng khẩn cấp tại Montreal có hiệu lực trong 2 ngày, bắt đầu từ chiều 7.5 (giờ địa phương, tức sáng 8.5, giờ VN).
Lệnh sơ tán bắt buộc đã được đưa ra tại thị trấn Pierrefonds-Roxboro ở phía bắc Montreal thuộc tỉnh bang Quebec sau khi 3 con đê tại đây bị vỡ.
Mưa lớn và băng tuyết tan đã khiến hàng loạt con sông tràn bờ, dẫn tới lũ lụt từ thủ đô Ottawa đến Montreal.
Binh sĩ hỗ trợ người dân ở Pierrefonds, Quebec ngăn nước lũ Reuters
AFP đưa tin hơn 1.000 người tại tỉnh bang Quebec đã được sơ tán và có tới khoảng 2.000 căn nhà tại nơi này bị ngập lụt.
Tại thành phố Rigaud thuộc Quebec, mưa lũ cũng đã gây tê liệt hệ thống giao thông và nhiều trường học buộc phải đóng cửa trong ngày 8.5 (giờ địa phương).
Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Sajjan cho biết đã ra lệnh triển khai khoảng 1.200 binh sĩ đến các vùng bị ảnh hưởng để hỗ trợ công tác ứng phó.
Lũ lụt không chỉ xảy ra ở Quebec mà mưa lớn bất thường cũng đã gây ngập lụt ở tỉnh bang Ontario.
Nhiệt độ ấm dần lên còn khiến tuyết tan ở tỉnh bang British Columbia thuộc miền tây Canada cùng mưa lớn đã gây lũ lụt và lở đất tại đây, khiến ít nhất 2 người mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.