Hơn 100 người chết vì lạnh ở Ấn Độ

03/01/2013 20:40 GMT+7

(TNO) Cảnh sát bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) ngày 3.1 cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng vì lạnh khi miền bắc Ấn Độ phải hứng chịu nhiệt độ thấp kỷ lục.

(TNO) Cảnh sát bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) ngày 3.1 cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng vì lạnh khi miền bắc Ấn Độ phải hứng chịu nhiệt độ thấp kỷ lục, tin tức từ hãng tin AP.

Phát ngôn viên cảnh sát Surendra Srivastava nói ít nhất 114 người đã chết do không thể chịu nổi thời tiết giá lạnh ở bang Uttar Pradesh. Ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong 24 giờ qua.

 
Người dân New Delhi trong thời tiết giá lạnh - Ảnh: Reuters

Quan chức trên cho biết thi thể nhiều nạn nhân là người nghèo được tìm thấy trên lề đường và trong công viên.

Cơ quan dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ ở bang này thấp hơn mức bình thường từ 4 - 10 độ C. Nhiệt độ ở thủ đô New Delhi, vốn nằm giáp với bang Uttar Pradesh, đạt 9,8 độ C hôm 2.1, cũng là nhiệt độ thấp nhất ở thủ đô Ấn Độ kể từ năm 1969.

Trùng Quang

>> Miền Bắc có thể đón tết Dương lịch trong giá rét
>> Giá rét ở Ấn Độ, 26 người chết
>> Gần 200 người chết vì giá rét
>> Miền Bắc đón Noel trong giá rét

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.