Hơn 100 học sinh bị bắt cóc giữa ban ngày, chưa rõ tung tích ở Nigeria

05/07/2021 19:33 GMT+7

Các tay súng đã bắt cóc 140 học sinh tại một trường trung học ở tây bắc Nigeria, phần lớn chưa rõ tung tích.

AFP dẫn lời người phát ngôn cảnh sát bang Kaduna, Nigeria xác nhận vụ bắt cóc diễn ra vào sáng sớm 5.7 (giờ địa phương) tại trường trung học Bethel Baptist. 
Cảnh sát không nêu chi tiết về số học sinh bị bắt cóc nhưng giáo viên Emmanuel Paul của trường trung học Bethel Baptist cho biết có 140 học sinh bị bắt đi. 
Trong số đó, chỉ 25 em trốn thoát, các học sinh còn lại chưa rõ bị giam giữ ở đâu, theo giáo viên Emmanuel Paul.
Cũng tại bang Kaduna trước đó một ngày, các tay súng xông vào bệnh viện bắt cóc 8 người bao gồm cả trẻ em. Nhóm tay súng sau đó còn tấn công một đồn cảnh sát gần đó, theo Reuters ngày 5.7.
Tình trạng bắt cóc tống tiền ở Nigeria đã trở nên báo động suốt thời gian qua, đặc biệt ở bang Kaduna. Chỉ trong vòng từ tháng 12.2020 đến nay, hơn 800 học sinh bị bắt cóc ở Nigeria, trong đó 150 người vẫn chưa rõ tung tích. 

Vì sao Mỹ xem trọng tâm cuộc chiến chống IS đang chuyển về châu Phi?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.