Hơn 10 nước gửi quân tham dự diễu binh với Trung Quốc

21/08/2015 19:08 GMT+7

(TNO) Có hơn 10 nước gửi quân đến tham gia cuộc diễu binh được cho là lớn nhất thế giới ở Bắc Kinh vào đầu tháng 9 tới nhân kỷ niệm 70 năm Trung Quốc chiến thắng phát xít Nhật và kết thúc Thế chiến II.

(TNO) Có hơn 10 nước gửi quân đến tham gia cuộc diễu binh được cho là lớn nhất thế giới ở Bắc Kinh vào đầu tháng 9 tới nhân kỷ niệm 70 năm Trung Quốc chiến thắng phát xít Nhật và kết thúc Thế chiến II.

Quân đội Trung Quốc trong một cuộc diễu binh ở Bắc Kinh - Ành: AFP
Ngày 21.8, Trung Quốc đã công bố kế hoạch diễu binh nhưng lại không cho biết những nước nào gửi quân tham dự, theo Tân Hoa Xã.
Phó chỉ huy cuộc diễu binh, ông Qu Rui cho biết những nước gửi quân đến tham gia với quân đội Trung Quốc đến từ khắp các châu lục Á, Âu, Phi, Đại Dương và cả Mỹ. Trong số này, ông Qu Rui chỉ nêu tên 2 nước là Nga và Kazakhstan.
Tân Hoa Xã cho hay quân đội Kazakhstan gồm 100 binh lính đã đến Bắc Kinh hồi đầu tuần này để tham dự cuộc tập dượt kéo dài 3 ngày cùng quân đội Trung Quốc.
“Việc tham gia của những nước này trong cuộc diễu binh là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy thái độ vui mừng của thế giới cùng chiến thắng cuộc chiến chống phát-xít, và là biểu tượng của việc đeo đuổi và khát vọng cho hòa bình thế giới”, ông Qu Rui phát biểu trong buổi công bố kế hoạch chi tiết cuộc diễu binh sẽ diễn ra vào ngày 3.9, hay còn gọi là ngày Chiến thắng.
AP cho hay đãy là cuộc diễu binh được trông đợi nhất từ trước đến nay, với sự chú ý đổ dồn về quân đội Trung Quốc được cho đang lớn mạnh nhưng cũng rất hung hăng ở Biển Đông và biển Hoa Đông, với những đòi hỏi chủ quyền phi lý khiến nhiều nước trong khu vực và thế giới lo ngại.
Dự kiến có khoảng 12.000 quân nhân tham gia cuộc diễu binh với nhiều vũ khí, khí tài như trực thăng và máy bay, AP trích phát biểu của ông Qu Rui.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.