Hối lộ tại 5 nước, Ericsson chịu phạt 1 tỉ USD

Thanh Lương
Thanh Lương
08/12/2019 07:00 GMT+7

Reuters ngày 7.12 dẫn thông cáo từ Bộ Tư pháp Mỹ cho hay Công ty viễn thông Ericsson (Thụy Điển) đã chấp nhận nộp phạt số tiền hơn 1 tỉ USD (hơn 23.000 tỉ đồng) vì hành vi hối lộ tại ít nhất 5 quốc gia.

Quan chức Bộ Tư pháp Mỹ Brian Benczkowski cho biết: “Hành vi hối lộ của Ericsson liên quan tới các lãnh đạo cấp cao và kéo dài suốt 17 năm tại ít nhất 5 nước, tất cả nhằm ý đồ là tăng lợi nhuận”.
Công ty viễn thông của Thụy Điển đã nhận tội tại Tòa án Liên bang New York. Ericsson thừa nhận họ đã chi hàng chục triệu USD trong ngần ấy năm nhằm lấy lòng các quan chức nước ngoài để giành được những hợp đồng từ các công ty viễn thông thuộc sở hữu nhà nước.
Trong thông cáo trên trang web của công ty về sự việc, Ericsson cho biết sẽ không bình luận thêm về vấn đề này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.