Hội đàm Sudan và Nam Sudan

16/07/2012 03:20 GMT+7

Hôm qua, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir và người đồng cấp Nam Sudan Salva Kiir có buổi hội đàm tại thủ đô Addis Adeba của Ethiopia, theo tờ Le Monde .

Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của 2 nhà lãnh đạo kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 3 và tháng 5 tại biên giới hai nước. Sau hơn một giờ thảo luận, cả ông al-Bashir và ông Kiir đều tỏ vẻ hài lòng nhưng không tuyên bố gì trước giới truyền thông.

Le Monde dẫn lời Trưởng phái đoàn đàm phán của Nam Sudan Pagan Amum cho biết 2 tổng thống đạt được “thỏa thuận về nguyên tắc” ở hầu hết các chủ đề gây căng thẳng giữa hai nước, bao gồm phân chia nguồn dầu mỏ, xác định biên giới và các khu vực tranh chấp chủ quyền. Liên minh châu Phi và LHQ ra thời hạn đến ngày 2.8 cho Sudan và Nam Sudan để giải quyết các mâu thuẫn, nếu quá hạn sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Lan Chi

>> Tổng thống Nam Sudan đòi nợ nội các
>> Sudan - Nam Sudan giao tranh dữ dội
>> Liên Hiệp Quốc phản đối Sudan tấn công Nam Sudan
>> Sudan không kích Nam Sudan
>> George Clooney bị bắt vì biểu tình chống Sudan
>> Nam Sudan đuổi lãnh đạo công ty dầu lớn nhất nước
>> Cháy trực thăng tại Sudan, 6 người chết
>> Trung Quốc nhắm đến dầu mỏ Nam Sudan
>> Nam Sudan là thành viên thứ 193 của LHQ
>> Chủ tịch Trung Quốc đón Tổng thống Sudan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.