Học sinh lớp 6 nổ súng bắn 3 người trước khi bị giáo viên tước vũ khí

07/05/2021 08:09 GMT+7

Một học sinh nữ lớp 6 hôm 6.5 (giờ địa phương) đã mang súng vào trường cấp 2 ở bang Idaho (Mỹ), bắn bị thương 2 học sinh khác và một người giám hộ, trước khi bị một giáo viên tước vũ khí.

Cả ba nạn nhân đều bị bắn trúng tứ chi tại trường cấp 2 Rigby, và được kịp thời điều trị, theo Hãng tin AFP dẫn lời Cảnh sát trưởng hạt Jefferson Steve Anderson trong cuộc họp báo về vụ việc.
Cảnh sát trưởng cho biết học sinh nữ, tuổi từ 11-12, vào sáng 6.5 đã rút một khẩu súng ngắn từ ba lô và bắn nhiều phát đạn ở bên trong lẫn bên ngoài trường tại thành phố Rigby cách công viên quốc gia Yellowstone khoảng 145 km về hướng tây nam.
Một giáo viên nữ đã tước vũ khí của học sinh này và giữ bé gái cho đến khi cảnh sát đến nơi. Giới hữu trách cho hay đang tìm hiểu động cơ của vụ nổ súng và bằng cách nào một học sinh lớp 6 có thể tiếp cận vũ khí.
Cảnh sát chỉ tiết lộ bé gái đến từ thành phố kế bên là Idaho Falls, không cho biết danh tính.
Trường cấp hai Rigby có khoảng 1.500 học sinh từ lớp 6 đến lớp 8, theo số liệu của Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia Mỹ.
Năm ngoái, nước Mỹ ghi nhận hơn 43.000 trường hợp tử vong có liên quan đến súng, bao gồm tự sát.

Chết vì súng đạn vẫn tăng nhưng vì sao nước Mỹ khó siết luật kiểm soát súng đạn?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.