Hoàng thân đòi đất ở Malaysia qua đời

22/10/2013 03:00 GMT+7

Hoàng thân Philippines Jamalul Kiram III, người đứng sau vụ tranh giành đất đai ở bang Sabah của Malaysia vào đầu năm, đã qua đời vì suy thận ngày 20.10, thọ 75 tuổi.

Tờ Philippine Daily Inquirer dẫn lời ông Abraham Idjirani, đại diện hoàng tộc xứ Sulu, cho biết người em trai của ông Kiram, ông Bantilan Esmail Kiram sẽ tiếp quản ngôi vị của anh mình.

Cái chết của ông Kiram có thể mở đường cho Philippines và Malaysia giải quyết vấn đề Sabah, theo nhận xét của ông Richard Javad Heydarian, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Ateneo de Manila (Philippines). Tuy nhiên, theo ông Idjirani, trước khi qua đời, ông Kiram đã ban hành sắc dụ kêu gọi gia tộc đoàn kết và “tiếp tục chiến đấu và lấy lại Sabah cho người dân Philippines”.

Ông Kiram gây nhiều chú ý vào tháng 2 năm nay khi phái một người em khác là Agbimuddin Kiram dẫn 200 người vũ trang đến bang Sabah để đòi lại mảnh đất từng thuộc về tổ tiên của họ.

Danh Toại

>> Hoàng tộc ở Philippines giành đảo với Malaysia
>> Vụ cố thủ giành lãnh thổ ở Malaysia kết thúc đẫm máu

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.