Hoàng Chi Phong vận động Mỹ thông qua dự luật Hồng Kông

19/09/2019 09:31 GMT+7

Reuters ngày 18.9 đưa tin các nhà hoạt động Hồng Kông đã kêu gọi quốc hội Mỹ thông qua dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông.

 Trong phiên điều trần trước Ủy ban về Trung Quốc của quốc hội Mỹ, các nhà hoạt động Hồng Kông cũng bác bỏ ý kiến cho rằng dự luật trên có thể không phù hợp, vì sẽ khiến Washington can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
“Bắc Kinh không thể có cả hai, thụ hưởng mọi lợi ích kinh tế từ vị thế của Hồng Kông trên trường quốc tế trong khi xóa bỏ bản sắc xã hội chính trị của đặc khu”, nhà hoạt động Hoàng Chi Phong, “thủ lĩnh” lực lượng phản kháng tại Hồng Kông, nhấn mạnh tại phiên điều trần.
Dự luật trên đã được công bố tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ vào đầu năm nay, vốn sẽ yêu cầu đánh giá hằng năm về đối xử đặc biệt mà Washington dành cho Hồng Kông, bao gồm các đặc quyền thương mại và kinh doanh.
Văn kiện này cũng sẽ khiến giới chức Trung Quốc và Hồng Kông dễ bị Mỹ trừng phạt nếu có các chính sách vi phạm quyền dân sự của người dân đặc khu.

[VIDEO] Thêm một cuối tuần Hồng Kông sống với lửa khói, vòi rồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.