Hoàn Cầu thời báo: Trung Quốc sẽ tấn công Ấn Độ trong vòng 2 tuần

05/08/2017 13:53 GMT+7

Giới chuyên gia Trung Quốc vừa cho rằng Bắc Kinh có thể tiến hành chiến dịch quân sự quy mô nhỏ để bắt giữ hoặc “trục xuất” binh sĩ Ấn Độ khỏi cao nguyên Doklam.

Căng thẳng ở Doklam, vốn do Bhutan quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Động Lãng, đã kéo dài gần 2 tháng mà vẫn không có dấu hiệu kết thúc.
Trong 24 giờ qua đã có tổng cộng 6 bộ và cơ quan Trung Quốc đưa ra phát biểu về tình hình căng thẳng quân sự với Ấn Độ ở Doklam, theo Hoàn Cầu thời báo ngày 5.8. Trong đó, đại biện lâm thời Trung Quốc tại New Delhi Lưu Kính Tùng lớn tiếng yêu cầu Ấn Độ rút quân ngay lập tức hoặc phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng”.
“Hàng loạt phát biểu từ phía Trung Quốc trong 24 giờ qua gửi một tín hiệu tới Ấn Độ rằng Trung Quốc sẽ không dung thứ vụ binh sĩ Ấn Độ xâm nhập lãnh thổ Trung Quốc quá lâu. Nếu Ấn Độ từ chối rút lui, Trung Quốc có thể tiến hành chiến dịch quân sự quy mô nhỏ trong vòng 2 tuần”, nhà nghiên cứu Hồ Chí Dũng thuộc Viện Khoa học xã hội Thượng Hải (Trung Quốc) nhận định với Hoàn Cầu thời báo.
Ông Hồ cho rằng chiến dịch quân sự nhằm “bắt giữ hoặc trục xuất” binh sĩ Ấn Độ tại khu vực và phía Trung Quốc sẽ thông báo cho Bộ Ngoại giao Ấn Độ trước khi tiến hành chiến dịch này.
Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế Thượng Hải Triệu Can Thành nhận định với Hoàn Cầu thời báo rằng cuộc tập trận gần đây của quân đội Trung Quốc ở Tây Tạng là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể dùng biện pháp quân sự để kết thúc căng thẳng ở Doklam.
Hôm 4.8, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin quân đội nước này đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Tây Tạng trong mấy ngày gần đây, bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng. Trong cuộc tập trận, binh sĩ “dùng nhiều cách khác nhau để tấn công cùng một mục tiêu”.
Trong khi đó, Ấn Độ bác bỏ mọi cáo buộc, bao gồm việc tăng cường binh lực gần biên giới. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Sushma Swaraj nhấn mạnh kiềm chế là rất quan trọng để giải quyết căng thẳng và mọi hành động khiêu khích sẽ khiến tình hình thêm phức tạp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.