Hít khói xe để thử độ độc hại

Bảo Vinh
Bảo Vinh
31/01/2018 07:40 GMT+7

Theo Reuters , một số tập đoàn xe hơi lớn tại Đức như BMW, Daimler và Volkswagen đang bị lên án dữ dội vì tài trợ cho một tổ chức làm thí nghiệm độc hại trên người và khỉ.

Với kinh phí do các hãng này cung cấp, Tổ chức EUGT đã tiến hành thí nghiệm cho người và khỉ hít khí thải của động cơ diesel nhằm bảo đảm loại động cơ này không xả ra khí chứa chất gây ung thư. Hoạt động này diễn ra vào năm 2014 và EUGT bị giải tán vào năm ngoái.
Vụ việc sau khi bị báo chí phanh phui mới đây đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Seibert hôm qua khẳng định bất cứ thử nghiệm khí thải xe hơi nào đối với người hay khỉ đều “không thể chấp nhận về mặt đạo đức”.
Daimler và Volkswagen đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc và tuyên bố đang điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.