Hiện trường thảm khốc sau vụ nổ xe bồn ở Trung Quốc

14/06/2020 13:31 GMT+7

Số người chết trong vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã tăng lên thành 19 người và hơn 170 người bị thương.

Tính đến sáng 14.6, số người thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn trên đường cao tốc ở làng Lương Sơn, thị trấn Đại Khê, thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang đã tăng lên thành 19 người. Bên cạnh đó, còn có 172 người bị thương, trong đó 24 người bị nghiêm trọng, theo Tân Hoa xã.
Tai nạn xảy ra vào chiều ngày 13.6 khi một chiếc xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ khi đi ngang qua khu vực. Truyền thông trước đó đưa tin chiếc xe chở dầu.

Chiếc xe bồn phát nổ tại Chiết Giang

Vụ nổ thứ hai xảy ra khi chiếc xe bồn bị nổ tung lên rơi trúng một nhà xưởng gần đó. Các vụ nổ liên tiếp này khiến nhiều tòa nhà chung cư và nhà xưởng trong khu vực đổ sập.
Lực lượng chức năng đã triển khai hơn 2.600 nhân viên cứu hộ và hàng trăm trang thiết bị đến để cứu nạn. Hơn 630 nhân viên y tế được huy động để điều trị cho những người bị thương.
Hiện chiến dịch tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục trong khi nhà chức trách cũng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đội cứu hộ tại hiện trường vụ nổ xe bồn

AFP

Hàng trăm nhân viên cứu hộ cứu nạn được triển khai

AFP

Vụ nổ khiến nhiều tòa nhà xung quanh đổ sập

AFP

Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích

AFP

Nhiều phương tiện bị cháy trơ khung sau vụ nổ

AFP

Quang cảnh hiện trường nhìn từ trên cao

AFP

Sức công phá của vụ nổ khiến nhiều tòa nhà kế bên bị đổ sập

AFP

Đến nay đã có 19 người thiệt mạng sau vụ nổ

AFP

Chó cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường

AFP

Hiện trường vụ nổ xe bồn ở Chiết Giang, Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.