Hết sao 'Giáng sinh', đến lượt các tiểu hành tinh tất bật ‘thăm’ Trái đất dịp Noel

24/12/2020 22:10 GMT+7

Trong số những “vị khách không mời” bay ngang bầu trời Trái đất vào ngày Giáng sinh có tiểu hành tinh kích thước lớn hơn tượng Nữ Thần Tự Do của Mỹ.

Đài Fox News dẫn dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Cận Trái đất của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) dự báo tiểu hành tinh tên 2014 SD224 sẽ bay ngang Trái đất vào 20 giờ 20 đêm 25.12 theo giờ GMT (tức 3 giờ rạng sáng 26.12 theo giờ Việt Nam).
2014 SD224 có đường kính dao động từ 92 đến 210 m, có nghĩa là nó có thể lớn hơn gấp đôi kích thước của tượng Nữ Thần Tự Do ở New York (Mỹ) và cả Nhà thờ Chính tòa Salisbury của Anh.
Trong lúc bay ngang Trái đất, 2014 SD224 di chuyển với tốc độ 10 km/giây (gấp 30 lần vận tốc âm thanh).
May mắn là nó sẽ bay đến điểm cách Trái đất khoảng 3,03 triệu km, khoảng cách được xem là an toàn cho cư dân địa cầu. Dù vậy, các chuyên gia vẫn theo dõi sát sao hướng di chuyển của 2014 SD224 vì tiểu hành tinh này được liệt vào nhóm các vật thể gần Trái đất (NEO), có khả năng gây nguy hiểm cho hành tinh xanh của chúng ta.

Sự kiện "cả đời chỉ có một lần": sao Mộc và sao Thổ giao hội tạo Sao Giáng sinh

Bên cạnh đó, hai tiểu hành tinh cũng "viếng thăm" Trái đất vào ngày Giáng sinh, lần lượt là 2020 XY và 2020 YM1. Chúng cũng giữ khoảng cách an toàn với địa cầu trong dịp này.
Hồi tháng trước, NASA cho hay Trái đất vừa tránh thoát nguy cơ tấn công của một tiểu hành tinh khi thiên thể này lao đến điểm chỉ cách địa cầu vỏn vẹn 370 km vào thứ sáu ngày 13 (13.11). Không ai phát hiện ra tiểu hành tinh này đang lao đến, cho đến nó rời đi khoảng 15 giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.