Hệ thống S-500 Nga bắn trúng mục tiêu ở cách xa 481 km?

Bảo Vinh
Bảo Vinh
25/05/2018 19:00 GMT+7

Nga được cho đã âm thầm thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-500, đạt tầm bắn kỷ lục là 481 km.

Đài CNBC ngày 25.5 dẫn lời nguồn tin thân cận với giới tình báo Mỹ tiết lộ Nga đã thử nghiệm thành công hệ thống S-500, bắn trúng mục tiêu ở cách bệ phóng 481 km. Các quan chức Mỹ đánh giá cự ly này xa hơn 80 km so với lần thử trước đó. Thời gian và địa điểm thử nghiệm không được nêu rõ.
S-500 có thể bắn hạ nhiều loại mục tiêu khác nhau tùy loại tên lửa được sử dụng để phóng đi cũng như loại radar để dùng theo dõi mục tiêu. Hệ thống này được cho là có thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo và sẽ là một phương án bổ sung linh hoạt hơn so với hệ thống chống tên lửa đạn đạo phóng từ hầm phóng cố định (silo) A-135.
Nga tuyên bố S-500 có khả năng ngăn chặn tên lửa bội siêu thanh, UAV cũng như những máy bay tàng hình như F-22 hay F-35. Ngoài ra, hệ thống này được cho có thể tiêu diệt những vật thể bay ở khu vực "cận không gian", cách bề mặt Trái đất khoảng 100 km.
Truyền thông Nga thậm chí từng tuyên bố rằng S-500 sau khi hoàn tất thử nghiệm có thể hạ mục tiêu ở khoảng cách 595 km. Hệ thống S-400 của nước này có tầm bắn khoảng 400 km nếu sử dụng tên lửa 40N6, theo trang The Drive.
Hiện chưa rõ thời điểm hệ thống S-500 được đưa vào sử dụng. Hãng Almaz Antey đã phát triển S-500 sớm nhất là vào năm 2009. Theo The Drive, quân đội Nga đặt mua ít nhất 5 tổ hợp S-500 tính đến năm 2016 và dự kiến sẽ đưa vào trang bị trong năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.