Hệ thống phòng không S-400 của Nga bị... tai nạn giao thông

Khánh An
Khánh An
25/02/2021 20:41 GMT+7

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga gặp tai nạn giao thông khi di chuyển trên xa lộ gần Moscow.

Hãng Sputnik đưa tin một hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga gặp tai nạn giao thông khi đang di chuyển trên xa lộ Mozhayskoye gần Moscow vào ngày 25.2.
Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy tai nạn dây chuyền liên quan đến 5 xe, gồm một xe tải Kamaz, 2 ô tô, một xe của lực lượng cảnh sát giao thông quân đội và xe thuộc hệ thống tên lửa S-400.

Cận cảnh vị trí va chạm giữa các xe

Ảnh chụp màn hình Sputnik

Chiếc xe trong hệ thống tên lửa S-400 là chiếc đi đầu trong đoàn xe với hệ thống tên lửa này. Năm chiếc còn lại dường như đã thắng kịp thời và giữ khoảng cách với các xe còn lại.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf (NATO gọi là SA-21 Growler) có tầm bắn xa tối đa 400 km, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không (máy bay, tên lửa, UAV...) từ độ cao 5 m đến 27 km. Radar của S-400 có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 600 km. Hệ thống này được Nga đưa vào sử dụng từ tháng 8.2007.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.