Hé lộ chủ nhân bức họa gần nửa tỉ USD

09/12/2017 09:00 GMT+7

Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út được cho chính là người đã chi 450,3 triệu USD để sở hữu bức họa Salvator Mundi (Đấng cứu thế) của thiên tài Leonardo da Vinci.

Tờ The Wall Street Journal dẫn các nguồn tin từ tình báo Mỹ và giới mua bán các kiệt tác hội họa ở Trung Đông tiết lộ thái tử Mohammed đã nhờ một người bà con là hoàng thân Bader bin Abdullah đứng ra mua bức tranh.
Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.
Hồi tháng 11, bức tranh được tin là tác phẩm thất lạc nhiều thế kỷ của Leonardo da Vinci đã trở thành tác phẩm hội họa đắt giá nhất thế giới khi đạt con số kỷ lục nói trên trong phiên đấu giá của Hãng Christie's.
Với sự ủy quyền của chủ nhân mới, bức tranh sắp tới sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Louvre Abu Dhabi ở UAE.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.