Hậu trường chính trị: Dấu hiệu Triều Tiên sắp trình làng vũ khí chiến lược

Văn Khoa
Văn Khoa
05/09/2020 11:19 GMT+7

Giới chức Mỹ ngày càng quan ngại Bình Nhưỡng có thể trình làng một loại tên lửa tầm xa mới đủ khả năng tấn công lục địa Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.

Yonhap dẫn lời Phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ Rob Soofer mới đây cho rằng CHDCND Triều Tiên đang phát triển các khả năng tên lửa tầm xa, có thể là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM).
Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự đoán Bình Nhưỡng có thể phô bày ICBM hoặc SLBM mới trong cuộc duyệt binh nhằm kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10.10.
Ngoài ra, trong bài bình luận gần đây trên chuyên san The National Interest, chuyên gia Harry J.Kazianis, Giám đốc nghiên cứu về Triều Tiên thuộc Trung tâm lợi ích quốc gia (CNI, Mỹ), viết rằng giới chức Mỹ ngày càng quan ngại Bình Nhưỡng có thể trình làng một loại tên lửa tầm xa mới đủ khả năng tấn công lục địa Mỹ bằng vũ khí hạt nhân, dẫn tới căng thẳng vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3.11.
Ông Kazianis còn nhận xét nhiều quan chức Mỹ mà ông tiếp xúc trong mấy ngày gần đây tin rằng rất có khả năng Triều Tiên sẽ ra mắt ICBM sử dụng nhiên liệu rắn. Nếu Triều Tiên phóng thành công ICBM sử dụng nhiên liệu rắn, đây sẽ là bước tiến của nước này về công nghệ tên lửa tầm xa.
Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn khó bị phát hiện và có thể được phóng nhanh hơn vì ít tốn thời gian chuẩn bị hơn. Giới chuyên gia về Triều Tiên nhận định “vũ khí chiến lược” mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi đầu năm tuyên bố sẽ sớm công bố rất có khả năng là ICBM dùng nhiên liệu rắn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.