Hầu phòng khách sạn ở New York sẽ có “nút bấm khẩn cấp”

09/02/2012 21:10 GMT+7

(TNO) Các khách sạn lớn ở New York có kế hoạch trang bị cho nhân viên những thiết bị báo động cầm tay để họ có thể được trợ giúp trong trường hợp gặp rắc rối, theo hãng tin AFP.

Bà Lisa Linden, phát ngôn viên của Hiệp hội khách sạn New York, ngày 8.2 cho biết bất kỳ nhân viên nào phải ra vào phòng của khách lưu trú, chẳng hạn như hầu phòng, nhân viên phục vụ, tiếp viên quầy bar, sẽ được trang bị “nút bấm khẩn cấp”.


Vụ việc với cô hầu phòng Nafissatou Diallo đã khiến ông Dominique Strauss-Kahn tiêu tan sự nghiệp - Ảnh: AFP

Bà từ chối gắn kết quyết định trên với vụ việc của cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn, người bị cáo buộc tấn công tình dục cô hầu phòng tên Nafissatou Diallo tại Khách sạn Sofitel ở New York hồi tháng 5.2011. Những lời buộc tội này cuối cùng bị bãi bỏ.

“Vấn đề này đã được thảo luận một thời gian”, bà Linden nói.

Khang Huy

>> Hé lộ khả năng gài bẫy trong vụ Strauss-Kahn
>> Hủy vụ xử cựu lãnh đạo IMF
>> Hủy vụ kiện ông Strauss-Kahn cưỡng hiếp nhà văn
>> Ông Strauss-Kahn im lặng sau khi về nước
>> Ông Strauss-Kahn về đến Paris
>> Ông Strauss-Kahn thăm IMF
>> Hủy bỏ vụ xử ông Strauss-Kahn
>> Công tố viên kiến nghị hủy vụ án của ông Strauss-Kahn
>> Vụ Strauss-Kahn: Nghi vấn từ cuộc điện thoại của nữ hầu phòng
>> Tình tiết mới trong vụ xử ông Strauss-Kahn
>> Ông Strauss-Kahn có thể trở lại chính trường Pháp
>> Ông Strauss-Kahn được tại ngoại
>> Bác tin về kết quả kiểm tra ADN trong vụ Strauss-Kahn
>> Áo cô hầu phòng có ADN của ông Strauss-Kahn?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.