Hầu hết thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu phản đối luận tội ông Trump

Khánh An
Khánh An
27/01/2021 07:17 GMT+7

Nỗ lực ngăn chặn vụ luận tội cựu Tổng thống Donald Trump của phe Cộng hòa không thành công, nhưng phe Dân chủ sẽ khó kết tội ông tại Thượng viện.

Hãng AFP ngày 27.1 đưa tin thượng nghị sĩ Rand Paul đề nghị thượng viện sẽ phải bỏ phiếu để quyết định việc luận tội ông Trump có phù hợp với hiến pháp hay không.
Đề nghị của ông bị bác bỏ với 55 phiếu chống và 45 phiếu ủng hộ. Do đó, việc luận tội sẽ được tiến hành.

Nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện nỗ lực ngăn cản luận tội ông Trump

Tuy nhiên, việc có đến 45 thượng nghị sĩ Cộng hòa không ủng hộ việc luận tội cho thấy đảng Dân chủ sẽ khó kết tội cựu Tổng thống Cộng hòa, do việc kết tội cần đến 2/3 thượng nghị sĩ ủng hộ.
Dù nỗ lực không thành trong việc ngăn vụ luận tội, ông Paul nhấn mạnh rằng có đến 45 nghị sĩ đồng ý rằng việc luận tội là vi hiến nên sự việc “đã chết khi đến được Thượng viện”.
Trước đó vào ngày 26.1, Hạ viện chuyển điều khoản luận tội cựu Tổng thống Trump lên Thượng viện, cáo buộc ông kích động vụ náo loạn tại tòa nhà Quốc hội hôm 6.1. Dự kiến phiên luận tội sẽ diễn ra trong tuần thứ hai của tháng 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.