Hàng trăm tay súng bao vây Bộ Ngoại giao Libya

28/04/2013 19:35 GMT+7

(TNO) Ngày 28.4, khoảng 200 tay súng đã bao vây xung quanh Bộ Ngoại giao Libya, yêu cầu cải tổ Bộ Ngoại giao và đuổi việc những cựu viên chức thời Muammar Gaddafi.

Những tay súng này đã phong tỏa Bộ Ngoại giao Libya ở thủ đô Tripoli, không cho các nhân viên ở đây vào trụ sở làm việc, hãng tin AP dẫn lời một quan chức ngoại giao Libya giấu tên.

Khoảng 30 chiếc xe, một số được trang bị súng máy, và khoảng 200 người đàn ông có vũ khí bao vây văn phòng Bộ Ngoại giao Libya, cũng theo vị quan chức trên.

Chính quyền Libya đang nghiên cứu dự luật loại các quan chức từng làm việc dưới thời ông Gaddafi ra khỏi các vị trí quan trọng trong chính phủ.

Theo AFP, chính quyền Libya đang nỗ lực tạo sức ảnh hưởng đối với người dân Libya, sau khi cựu lãnh đạo Gaddafi bị lật đổ hồi năm 2011.

Phúc Duy

>> Đại sứ quán Pháp ở Libya bị đánh bom xe hơi
>> Kịch bản Libya" có chỉnh sửa đang được áp dụng ở Syria?
>> Libya “chi 4,7 tỉ USD nâng cấp quân đội”
>> Đại sứ quán Libya tại Ai Cập ngừng hoạt động
>> 51 người chết vì uống rượu tự nấu ở Libya
>> Bộ trưởng Quốc phòng Libya thoát chết
>> Lãnh sự Ý bị ám sát hụt tại Libya
>> Lãnh sự Ý thoát chết trong vụ ám sát ở Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.