Hàng trăm sinh viên Trung Quốc làm giả giấy tờ để du học

11/07/2012 15:45 GMT+7

(TNO) Ngày 11.7, New Zealand tiến hành cuộc điều tra hàng trăm sinh viên Trung Quốc làm giả nhiều loại giấy tờ để được cấp visa đi du học ở nước này.

(TNO) Ngày 11.7, New Zealand tiến hành cuộc điều tra hàng trăm sinh viên Trung Quốc làm giả nhiều loại giấy tờ để được cấp visa đi du học ở nước này.

Sở Di trú New Zealand (INZ) cho biết họ đã phát hiện 300 sinh viên Trung Quốc nộp hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ và văn bản chứng minh tài chính du học giả mạo để được văn phòng của sở này ở Bắc Kinh cấp visa diện du học.

Và 231 trong số 300 sinh viên này hiện vẫn còn ở New Zealand, theo AFP.

“Chúng tôi bắt đầu liên lạc và thẩm vấn những sinh viên có liên quan đến vụ gian lận visa này, và cuộc điều tra sẽ kéo dài trong vài tuần”, AFP dẫn lời INZ.

Quyền Bộ trưởng Di trú Kate Wilkinson cho biết hai nhân viên người Trung Quốc, thụ lý hồ sơ xin cấp visa cho các sinh viên trên ở Bắc Kinh, bị tình nghi đứng sau vụ gian lận visa này.

AFP dẫn lời Bộ trưởng Giáo dục Đại học Steven Joyce cho biết những lưu sinh học Trung Quốc nói trên có thể bị trục xuất nếu gian lận thủ tục xin cấp visa.

 
Thành phố Auckland, New Zealand - Ảnh: AFP

Mỗi năm có khoảng 100.000 sinh viên quốc tế đến học tại New Zealand, và 1/4 trong số này là sinh viên Trung Quốc.

Ngành giáo dục ở New Zealand đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 2 tỉ USD/năm.

Phúc Duy

 >> Phạt nặng sinh viên Trung Quốc xúc phạm Singapore
>> Trung Quốc trừng phạt nặng việc sao chép đĩa lậu
>> Bị phạt nặng vì lấy tên cầu thủ đặt tên xúc xích
>> Trung Quốc phạt nặng bác sĩ tắc trách

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.