Hàng trăm người nhập cư lậu tuyệt thực trong trại tạm giữ ở Mỹ

12/04/2017 08:33 GMT+7

Khoảng 400 người nhập cư bị tạm giữ tại Trung tâm Northwest ở Tacoma, tiểu bang Washington đã tuyệt thực để yêu cầu cải thiện bữa ăn và đẩy nhanh quy trình thẩm vấn.

Reuters ngày 12.4 dẫn lời nhà hoạt động Maru Mora Villalpando cho hay bà này đã tiếp xúc với những người nhập cư trên. Khoảng 100 người bắt đầu tuyệt thực vào bữa trưa ngày 10.4 trước khi 300 người nữa tham gia vào buổi tối cùng ngày và sáng hôm sau.
Trung tâm giam giữ Northwest có 1.575 giường dành cho những người nhập cư do Cơ quan Thực thi di trú và hải quan tạm giữ chờ thẩm vấn hoặc trục xuất.
Trong những năm gần đây đã có nhiều vụ tuyệt thực tại các trung tâm tạm giữ trên khắp nước Mỹ và những người nhập cư đòi hỏi điều kiện sống tốt hơn hoặc được thả.
Theo thông cáo của Tổ chức phản đối Trung tâm tạm giữ Northwest, những người tuyệt thực cho rằng các suất ăn có chất lượng quá kém và họ cũng yêu cầu được đẩy nhanh các thủ tục pháp lý. Tổ chức này do bà Villalpando sáng lập sau khi có vụ tuyệt thực tương tự tại đây vào năm 2014.
Theo bà, nhiều người bị tạm giữ đã mất hết giấy tờ tùy thân do bị di chuyển đột ngột trong quá trình tạm giữ kéo dài nhiều tháng.
Người phát ngôn Cơ quan Thực thi di trú và hải quan tại Seattle Rose Richeson cho biết cơ quan này có nghe về việc tuyệt thực tại trung tâm giam giữ trên. Tuy nhiên, theo quy định thì những người nhập cư phải tuyệt thực ít nhất 72 giờ mới được xem là biểu tình tuyệt thực, bà nói.
Cũng theo quy định của cơ quan này, những người tuyệt thực hơn 72 giờ sẽ được tách riêng và có thể được chữa trị theo phán quyết của tòa. Bà Richeson từ chối bình luận về yêu cầu của những người tuyệt thực.
Trong năm 2016, Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ tạm giữ hơn 350.000 người nhập cư. Hồi tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh quy định những người nhập cư bất hợp pháp mà phạm tội hình sự sẽ bị trục xuất trước bất kể tội nặng nhẹ. Trước đó, chính sách của người tiền nhiệm Barack Obama chỉ tập trung trục xuất những người phạm tội nghiêm trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.