Hàng loạt phong bì chứa hóa chất lạ khiến Hy Lạp lo ngại khủng bố

11/01/2019 09:09 GMT+7

Ít nhất 7 người đã gặp các vấn đề về hô hấp sau khi tiếp xúc với một phong bì

Giới chức Hy Lạp đã mở cuộc điều tra chống khủng bố sau khi hàng loạt phong bì chứa chất gây phản ứng dị ứng được gởi tới các trường đại học ở nước này.
Theo Reuters ngày 11.1, ít nhất 12 trường đại học trên toàn lãnh thổ Hy Lạp đã nhận các phong bì chứa chất lạ cùng những bức thư được viết bằng tiếng Anh với nội dung đậm chất Hồi giáo. Các phong bì này đều được gởi từ Ấn Độ.
Giới chức điều tra Hy Lạp cho biết một chất gây kích ứng, được sử dụng trong sản xuất mực in và keo dính, có thể đã được cố tình thêm vào phong bì.
Cảnh sát cho biết lực lượng an ninh chống khủng bố đang mở rộng điều tra vụ việc.
Ít nhất 7 người đã gặp các vấn đề về hô hấp sau khi tiếp xúc với một phong bì được gởi cho hiệu trưởng Đại học Aegean trên đảo Lesbos. Một số bì thư đã được chặn trước khi đến tay người nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.