Hàng loạt lãnh đạo châu Âu biểu tình ủng hộ Pháp

10/01/2015 14:43 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Anh, Đức và nhiều lãnh đạo châu Âu khác tuyên bố sẽ tham gia cuộc biểu tình thể hiện tình đoàn kết với Pháp sau hàng loạt vụ nổ súng vừa qua, theo AP.

(TNO) Thủ tướng Anh, Đức và nhiều lãnh đạo châu Âu khác tuyên bố sẽ tham gia cuộc biểu tình thể hiện tình đoàn kết với Pháp sau hàng loạt vụ nổ súng vừa qua, theo AP.
Đặc nhiệm Pháp giải cứu con tin tại cửa hàng tạp hóa ở Port de Vincenne, phía đông Paris - Ảnh: Reuters
Đặc nhiệm Pháp giải cứu con tin tại cửa hàng tạp hóa ở Port de Vincenne, phía đông Paris - Ảnh: Reuters
Cuộc biểu tình sẽ diễn ra ở thủ đô Paris của Pháp vào ngày mai (11.1). Nó sẽ vinh danh giá trị của Charlie Hebdo, tạp chí vừa trải qua cuộc thảm sát khiến 12 người chết hôm 7.1, Thủ tướng Anh David Cameron viết trên Twitter.
Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Ý Matteo Renzi, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và Thủ tướng Phần Lan Alexander Stuff cho biết họ sẽ tham dự cuộc biểu tình.
Hàng loạt lãnh đạo châu Âu khác cũng như nhiều chính khách hàng đầu của Pháp cũng sẽ có mặt, trong đó có Tổng thống Pháp Francois Hollande, người tiền nhiệm Nicolas Sarkozy và các chính trị gia phe đối lập.
Vụ tấn công khủng bố tại trụ sở tạp chí châm biếm Charlie Hebdo đã đánh vào sự tự do ngôn luận của Pháp và khiến cả đất nước phải sửng sốt, theo AP.
Cảnh sát Pháp tại hiện trường vụ khống chế con tin ở Port de Vincenne, phía đông Paris - Ảnh: Reuters
Cảnh sát Pháp tại hiện trường vụ khống chế con tin ở Port de Vincenne, phía đông Paris - Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lập tức đến hiện trường sau khi cuộc thảm sát xảy ra. Ông đã kêu gọi chọn ngày 8.1 là ngày quốc tang.
Nghi phạm chính trong vụ thảm sát Charlie Hebdo là hai anh em Said Kouachi và Cherif Kouachi đã bị tiêu diệt sau cuộc vây bắt của cảnh sát ở thị trấn Dammartin-en-Goele, miền bắc Pháp hôm 9.1.
Cùng lúc đó, tay súng Amedy Coulibaly, nghi phạm bắn chết nữ cảnh sát hôm 8.1, đã bắt giữ nhiều con tin tại cửa hàng tạp hóa ở Port de Vincenne, phía đông Paris. Người này được cho là thành viên của cùng nhóm vũ trang Hồi giáo mà hai anh em Kouachi tham gia.
Ít nhất 4 trong số các con tin bị Coulibaly khống chết đã thiệt mạng. Coulibaly cũng bị cảnh sát tiêu diệt trong cuộc vây bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.