Hàng không Nhật “trùm mền” Dreamliner

17/01/2013 03:25 GMT+7

Ngày 16.1, các hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là Japan Airlines (JAL) và All Nippon Airways (ANA) tạm ngừng sử dụng toàn bộ máy bay Boeing 787 Dreamliner sau một vụ hạ cánh khẩn cấp ở miền tây nam nước này.

Theo Kyodo News, chiếc Dreamliner của ANA chở 137 hành khách và phi hành đoàn phải đáp khẩn cấp chỉ nửa giờ sau khi cất cánh do trục trặc ở hệ thống ắc quy. Cảnh sát cho biết nhiều hành khách bị thương nhẹ. Hãng ANA ngay sau đó quyết định ngừng sử dụng toàn bộ 17 chiếc Boeing 787 Dreamliner của họ, và JAL cũng “trùm mền” 7 chiếc của mình. Gần đây, máy bay Dreamliner gặp phải một loạt sự cố, bao gồm rò rỉ nhiên liệu, nứt cửa sổ buồng lái cũng như các vấn đề về phanh.

Trước tình hình này, các cơ quan quản lý hàng không của Mỹ, Nhật và Ấn Độ đã mở cuộc điều tra về quy trình sản xuất loại máy bay chủ lực của Hãng Boeing, theo AFP.

Trùng Quang

>> Mỹ kiểm tra an toàn máy bay Boeing 787
>> Thêm một chiếc Boeing 787 gặp sự cố
>> Máy bay Boeing 787 phát cháy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.