Hàn Quốc xôn xao vụ nhà sư uống rượu, đánh bạc

11/05/2012 16:30 GMT+7

(TNO) Sáu lãnh đạo thuộc Hội đồng điều hành Thiền phái Jogye (Tào Khê) tại Hàn Quốc hôm 10.5 phải từ chức sau khi một đoạn video phát trên truyền hình Hàn Quốc cho thấy một số nhà sư đánh bài, uống rượu bia và hút thuốc.

(TNO) Sáu lãnh đạo thuộc Hội đồng điều hành Thiền phái Jogye (Tào Khê), tông phái Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc, hôm 10.5 phải từ chức sau khi một đoạn video phát trên truyền hình Hàn Quốc cho thấy một số nhà sư đánh bài, uống rượu bia và hút thuốc.

Vụ bê bối nhà sư Hàn Quốc đánh bài, uống rượu bia và hút thuốc bị phát giác chỉ vài ngày trước khi phật tử nước này tổ chức lễ Phật đản.

Reuters cho hay truyền hình Hàn Quốc phát sóng đoạn video trong đó có cảnh các nhà sư đang tụ tập chơi bài poker, hút thuốc, uống rượu bia tại một khách sạn sang trọng hồi tháng 4.2012.

 
Các phật tử nhỏ tuổi thuộc Thiền phái Jogye đón lễ Phật đản - Ảnh: AFP

“Các nhà sư này đánh bài suốt 13 giờ liền, tiêu hết trên 1 tỉ won (khoảng 18 tỉ đồng)”, một nhà sư tên Seongho (tên một chữ) cho Reuters biết vào ngày 10.5.

Nhà sư Seongho cho biết ông đã báo cáo vụ việc này cho chính quyền địa phương.

Đánh bạc bên ngoài các sòng bài có đăng ký kinh doanh là phạm pháp ở Hàn Quốc, và đánh bạc cũng bị nghiêm cấm đối với phật tử.

“Nói chung nhà Phật có dạy là không được ăn cắp. Nhưng các nhà sư này đã lấy tiền đóng góp của phật tử để đi đánh bạc”, Reuters dẫn lời nhà sư Seongho.

Nhà sư Seongho cho biết ông đã lấy được đoạn video các nhà sư đánh bạc từ một máy quay phim giấu trong khách sạn, giao cho các đài truyền hình và chính quyền địa phương, nhưng từ chối không cho biết làm cách nào ông có thể lấy được đoạn video này.

Reuters cho hay Trưởng lão Hòa thượng Tông phái Tào Khê đã phải lên tiếng xin lỗi dân chúng và phật tử Hàn Quốc vào ngày 10.5.

Tông phái Tào Khê, còn gọi là Tông Tào Động, là một tông phái tiêu biểu của Phật giáo truyền thống Hàn Quốc, có trên 10 triệu phật tử, với nhiều chi phái mà tất cả đều theo con đường của Đại sư Doui (Đạo Nghi), cách đây 12 thế kỷ, trong triều đại Tân La Thống Nhất (Unified Silla).

Theo Reuters, vụ các nhà sư đánh bạc, uống rượu bia, hút thuốc trong khách sạn khiến dư luận Hàn Quốc bất bình và làm nhiều phật tử thất vọng.

Phúc Duy

>> Mừng đại lễ Phật đản - Phật lịch 2556
>> Sông Hương lung linh với đêm hội hoa đăng
>> Long trọng tổ chức đại lễ Phật đản - Phật lịch 2556
>> Hàng vạn phật tử Huế tham dự đại lễ Phật đản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.