Hàn Quốc ước tính Triều Tiên có 2.500 xe thiết giáp

12/01/2015 08:45 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên được cho đang sở hữu khoảng 2.500 xe thiết giáp, trong đó có một số chạy nhanh hơn xe cùng loại của Hàn Quốc.

(TNO) CHDCND Triều Tiên được cho là đang sở hữu khoảng 2.500 xe thiết giáp, trong đó có một số chạy nhanh hơn xe cùng loại của Hàn Quốc.

Hàn Quốc ước tính Triều Tiên có 2.500 xe thiết giápXe thiết giáp K21 của Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Đó là ước tính của Cơ quan Quốc phòng về kỹ thuật và chất lượng ở Seoul trong báo cáo được công bố hôm nay 12.1, theo Yonhap. Báo cáo còn khẳng định đội xe thiết giáp của quân đội Triều Tiên đã tăng gần 300 chiếc trong 2 năm qua.
Phần lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nga, trong đó có xe thiết giáp chở quân VTT-323 M-1973 và BTR-60P. VTT-323 M-1973, được thiết kế giống YW-531 của Trung Quốc, có súng máy 7,72 mm và 14,5 mm, chạy với vận tốc tối đa 80 km/giờ.
Còn xe BTR-60P, do Nga sản xuất, được dùng cho các chiến dịch đổ bộ, chạy trên bộ với vận tốc tối đa 80 km/giờ và chạy dưới nước với vận tốc 10 km/giờ.
Trong khi đó, cũng theo báo cáo trên, Hàn Quốc có khoảng 2.700 xe thiết giáp K200 và K21. Trong đó, K200 có tầm hoạt động 480 km và vận tốc tối đa 74 km/giờ còn K21 có tầm hoạt động 500 km và vận tốc tối đa 70 km/giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.