Hàn Quốc truy tố 29 nghị sĩ trong vụ ẩu đả

03/01/2020 06:00 GMT+7

29 nghị sĩ và lãnh đạo của đảng Hàn Quốc Tự do (LKP) đối lập đã bị truy tố với nhiều cáo buộc bao gồm hành hung, gây hỗn loạn tại quốc hội.

Các công tố viên Hàn Quốc hôm qua 2.1 thông báo 29 nghị sĩ và lãnh đạo của đảng Hàn Quốc Tự do (LKP) đối lập đã bị truy tố với nhiều cáo buộc bao gồm hành hung, gây hỗn loạn tại quốc hội và giam giữ bất hợp pháp, theo AFP.
Trong số 29 người, có 18 người sẽ hầu tòa, bao gồm lãnh đạo LKP Hwang Kyo-ahn, và số còn lại sẽ bị xử phạt hành chính.
Hồi tháng 4.2019, các nghị sĩ LKP nằm trên sàn ngăn lối vào phòng họp quốc hội và giữ một nghị sĩ trong văn phòng suốt 5 giờ, nhằm phản đối một số dự luật cải cách. Các nghị sĩ đảng Dân chủ Đồng hành cầm quyền cố tiến vào phòng họp dẫn đến ẩu đả.
Vụ đối đầu xảy ra sau khi đảng cầm quyền vận động quốc hội thông qua hàng loạt dự luật cải cách, bao gồm thành lập đơn vị điều tra tham nhũng quan chức cấp cao. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.