Hàn Quốc trấn an về dự án chiến đấu cơ thế hệ 5 với Indonesia

22/10/2018 16:17 GMT+7

Hàn Quốc cho biết dự án hợp tác phát triển chiến đấu cơ với Indonesia vẫn theo đúng tiến độ, và Seoul sẽ tìm cách để Jakarta góp phần của mình, bao gồm 200 triệu USD vẫn chưa được thanh toán.

Indonesia và Hàn Quốc vào năm 2014 nhất trí với dự án phát triển dòng tiêm kích đa nhiệm thế hệ thứ 5 mang tên KF-X.
Ước tính dự án này ngốn khoảng 7,9 tỉ USD, và Indonesia đã đồng ý góp 20% trên tổng số chi phí. Thế nhưng một quan chức cấp cao của chính quyền Jakarta hồi cuối tuần trước cho hay nước này đang tìm cách giảm nhẹ số góp vốn.
Trong cuộc họp báo mới đây, cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng của Hàn Quốc (DAPA) cho hay dự án vẫn được triển khai theo đúng tiến độ.
“Trong cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc -Indonesia vào tháng 9, hai bên nhất trí tiếp tục phát triển KF-X”, theo Reuters dẫn lời người phát ngôn viên DAPA.
“Về khía cạnh đóng góp, chúng tôi lên kế hoạch đàm phán bổ sung”, ông cho biết.
Phát ngôn viên xác nhận Indonesia còn thiếu khoảng 230 tỉ won (hơn 4.730 tỉ đồng), từ 6 tháng cuối năm 2017 đến nửa đầu năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.