Hàn Quốc tính mua thêm 20 chiếc F-35A để đối phó Triều Tiên

12/09/2016 18:45 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc ngày 12.9 tiết lộ Seoul đang cân nhắc mua thêm 20 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35A để nâng cao khả năng tác chiến trên không trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Hồi năm 2013, quân đội Hàn Quốc đã quyết định đặt mua 40 chiếc F-35A để triển khai cho không quân trong giai đoạn 2018-2021. Lúc đó, quân đội Hàn Quốc để ngỏ khả năng mua thêm 20 chiếc tùy theo môi trường an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Ý tưởng mua thêm 20 chiếc F-35A được đưa ra xem xét lại chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 5, cũng là lần mạnh nhất từ trước tới nay.
Tiêm kích tàng hình F-35A (do hãng Lockheed Martin, Mỹ chế tạo) khó bị radar phát hiện nên có thể tác chiến trong không phận được phòng thủ tốt của đối phương mà những máy bay phi tàng hình không thể xâm nhập. Do đó, F-35A có thể được không quân Hàn Quốc dùng để phá hủy các trung tâm chỉ huy, kiểm soát và tấn công giới lãnh đạo Triều Tiên, theo Yonhap.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.