Hàn Quốc sắp nhận thêm F-35 trong tuần giữa căng thẳng với Triều Tiên

19/08/2019 20:40 GMT+7

Hàn Quốc sẽ nhận thêm 4 chiến đấu cơ F-35A trong tuần này, nâng số lượng máy bay tàng hình thế hệ 5 trong không quân lên thành 8 chiếc.

Yonhap ngày 19.8 dẫn nguồn tin quân sự tiết lộ 4 chiến đấu cơ tàng hình F-35A sẽ được đưa đến căn cứ Cheongju, cách thủ đô Seoul 140 km về hướng nam, sớm nhất là vào ngày 22.8.
Đến nay, Seoul đã nhận được 4 chiếc F-35A trong đó 2 chiếc được đưa về hồi tháng 3 và 2 chiếc còn lại vào tháng 7.
Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ triển khai tổng cộng 40 chiến đấu cơ này đến năm 2021. Vào cuối năm 2019, thêm 10 chiếc F-35A sẽ được giao, theo Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA).
Chiến đấu cơ F-35 có khả năng né tránh radar của đối phương, tốc độ tối đa hơn 2.200 km/giờ và có thể mang theo nhiều loại vũ khí tối tân.

Triều Tiên "không còn gì để nói với Hàn Quốc", tiếp tục phóng vật thể bay ra biển

Giới chức quân đội Hàn Quốc xem đây là vũ khí chủ lực trong chiến lược chống lại kẻ địch, giúp gia tăng năng lực và độ sẵn sàng tác chiến của quân đội.
Nước này chưa công bố ngày chính thức triển khai máy bay F-35 nhưng giới quan sát dự đoán buổi công bố có thể được tiến hành vào tháng 10 nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập không quân.
Số chiến đấu cơ mới được đưa về giữa thời điểm tình hình trên bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu phức tạp. Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên hồi tháng 7 chỉ trích việc Hàn Quốc mua máy bay F-35 của Mỹ là "hành động cực kỳ nguy hiểm đe dọa hòa bình trên bán đảo".
Triều Tiên nhấn mạnh sẽ phát triển và thử nghiệm những vũ khí đặc biệt nhằm "hủy diệt hoàn toàn" những khí tài mà miền Nam tăng cường. Từ hồi cuối tháng 7, Bình Nhưỡng đã 6 lần phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhằm mục đích phản đối cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.