Hàn Quốc phải hạ tiêu chuẩn tuyển quân vì dân số giảm

30/09/2019 11:30 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch giảm tiêu chuẩn về thể chất để tuyển binh lính trong bối cảnh dân số nước này đang trên đà giảm mạnh.

Yonhap dẫn thông báo cho biết chính quyền Hàn Quốc sẽ sử dụng các tiêu chuẩn nhẹ nhàng hơn về chỉ số khối cơ thể, huyết áp trong việc tuyển lính chính quy.
Bộ tiêu chuẩn mới có thể được hoàn tất vào đầu năm 2021 và quân đội sẽ tiếp tục đưa ra các biện pháp để nới lỏng các quy định chiêu quân nhằm giữ được số lượng binh sĩ cần thiết trong bối cảnh dân số giảm.
Cục Quản lý nhân lực quân đội Hàn Quốc và các cơ quan liên quan dự báo nước này sẽ gặp vấn đề lớn trong việc đảm bảo số lính chính quy vào năm 2021.

Vì sao người Hàn Quốc khó trốn nghĩa vụ quân sự?

Theo dự báo, số lượng người nam ở độ tuổi 20-29 giảm xuống dưới 250.000 người từ năm 2022 trong khi con số của năm 2017 là 350.000 người. Năm 2009, 291.000 người gia nhập quân đội làm lính chính quy nhưng con số giảm xuống 253.000 vào năm 2018.
Theo quy định, toàn bộ thanh niên Hàn Quốc từ 18-28 tuổi bắt buộc phải tham gia nghĩa vụ quân sự trong khoảng 2 năm, trong đó khoảng 90% là lính chính quy trong khi phần còn lại làm lính dự bị hoặc được miễn quân sự theo một số tiêu chuẩn về y tế, thể chất.
Năm 2018, có 320.000 trẻ được sinh ra tại Hàn Quốc, tỷ lệ sinh trung bình là 0,98. Việc tỷ lệ sinh giảm khiến nguồn nhân lực cho quân đội cũng giảm theo buộc chính quyền phải cân nhắc thêm nhiều biện pháp đối phó như tuyển lính nữ vào quân đội, cấp quốc tịch cho người nước ngoài hoặc phát triển khí tài công nghệ cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.