Hàn Quốc phải giảm quân số vì dân số giảm

Khánh An
Khánh An
06/11/2019 14:00 GMT+7

Tình trạng già hóa dân số và tổng tỷ suất sinh giảm khiến chính phủ phải lên kế hoạch giảm 99.000 binh sĩ.

Hãng Yonhap ngày 6.11 đưa tin Hàn Quốc sẽ giảm số lượng binh sĩ xuống còn 500.000 người vào năm 2022 nhằm đối phó với các thách thức già hóa dân số.
Bộ trưởng Tài chính Hong Nam-ki cho biết quân đội cũng sẽ phải cải cách để sử dụng công nghệ hiện đại như thiết bị bay không người lái mang vũ khí và vệ tinh do thám.
Kế hoạch được công bố trong bối cảnh số người nhập ngũ dự kiến sẽ giảm xuống còn 225.000 người vào năm 2025 và 161.000 người vào năm 2038, so với con số 360.000 vào năm 2016.
Theo sách trắng quốc phòng công bố hồi tháng 1, Hàn Quốc có 599.000 binh sĩ tại thời điểm năm 2018. Sách cũng so sánh với quy mô quân đội gồm 1,28 triệu người của CHDCND Triều Tiên.

[VIDEO] Nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc: càng nổi tiếng, càng khó trốn?

Trong khi đó, Hàn Quốc đang đối diện với thách thức già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm. Số liệu của Cơ quan Thống kê dự báo dân số là 39 triệu người vào năm 2067, giảm mạnh so với con số dự kiến của năm 2019 là 51,7 triệu người.
Năm ngoái, tổng tỷ suất sinh (số con đã sinh ra tính bình quân trên một phụ nữ trong suốt thời kỳ sinh đẻ) rơi xuống mức thấp kỷ lục 0,98 tại Hàn Quốc, trong khi tổng tỷ suất sinh cân bằng phải là 2,1 để giúp dân số ổn định ở mức 51 triệu người.
Trong khi đó, tổng tỷ suất sinh của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) trung bình là 1,65.
Dự định Hàn Quốc sẽ tăng tỷ lệ phụ nữ là sĩ quan trong quân đội từ 6,2% hiện nay lên 8,8%. Trong khi đó, nam giới đáp ứng các điều kiện về thể chất phải phục vụ trong quân ngũ trong khoảng 2 năm.
Chính phủ cũng dự định bắt buộc những công dân nhập tịch phải phục vụ trong quân đội, thay vì tự nguyện như hiện nay.

[VIDEO] Hàn Quốc lo dân số giảm khi nữ giới "nhịn đẻ" vì sợ ảnh hưởng việc làm, thu nhập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.