Hàn Quốc lập lực lượng đặc nhiệm nhằm vào lãnh đạo Triều Tiên

02/12/2017 20:02 GMT+7

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này vừa thành lập đơn vị đặc nhiệm với mục tiêu nhắm đến là nhà lãnh đạo Kim Jong-un và một số quan chức cấp cao khác của CHDCND Triều Tiên.

Đài NHK dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay đơn vị này có nhiệm vụ thực hiện cái gọi là “chiến dịch đánh dập đầu” trong trường hợp xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc ban đầu định ra mắt đơn vị mới vào năm 2019, nhưng phải triển khai kế hoạch sớm hơn nhằm gia tăng sức ép sau khi miền Bắc tiến hành thử hạt nhân và phóng tên lửa liên tiếp trong thời gian qua.
Theo truyền thông Hàn Quốc, đơn vị đặc nhiệm mới có khoảng 1.000 binh sĩ với mô hình hoạt động tương tự như lực lượng SEAL của hải quân Mỹ và được trang bị đặc biệt để có thể xâm nhập lãnh thổ đối phương vào ban đêm.
Trong khi đó, truyền thông Triều Tiên chỉ trích việc miền Nam lập lực lượng đặc nhiệm nhắm vào giới lãnh đạo tối cao của nước này "chẳng khác gì hành động tuyên chiến".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.