Hàn Quốc hướng về ASEAN

10/11/2017 07:43 GMT+7

Ngày 9.11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in công bố chính sách “hướng Nam mới” nhằm thắt chặt quan hệ với các nước Đông Nam Á, theo Reuters.

Thông báo được đưa ra nhân dịp ông Moon thăm Indonesia từ ngày 8 - 10.11.
Chính sách mới nhằm đẩy mạnh hợp tác với ASEAN, mở rộng sự hiện diện về kinh tế của Hàn Quốc tại khu vực, đồng thời giảm phụ thuộc vào các đối tác truyền thống như Trung Quốc và Mỹ.
“Chính sách ngoại giao của Hàn Quốc tại châu Á lâu nay chủ yếu hướng tới Nhật Bản, Trung Quốc và Nga. Thế nhưng tôi nhận thấy chính sách này nên mở rộng sang những chân trời mới”, Tổng thống Moon phát biểu.
Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc hội đàm với người đồng cấp Indonesia Joko Widodo về hợp tác thương mại, hạ tầng và tình hình bán đảo Triều Tiên.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ song phương từ đối tác chiến lược thành đối tác chiến lược đặc biệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.