Hàn Quốc hướng tới giảm điện than

16/05/2017 15:33 GMT+7

Ngày 15.5, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ra lệnh đóng cửa tạm thời 8/10 nhà máy điện than ở nước này nhằm giảm ô nhiễm không khí.

Yonhap trích nội dung sắc lệnh cho hay 8 nhà máy sẽ phải ngưng hoạt động trong một tháng, kể từ ngày 1.6, nhưng chính quyền vẫn duy trì 2 cơ sở còn lại để đề phòng thiếu điện. Tuy nhiên, kể từ năm 2018, tất cả 10 nhà máy nhiệt điện than sẽ phải ngưng hoạt động 4 tháng/năm.
Đây được xem là động thái chống ô nhiễm không khí chưa có tiền lệ ở Hàn Quốc. Theo Yonhap, điện than là nguồn chính thải ra loại bụi siêu mịn, làm giảm chất lượng không khí và gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe người dân.
Bên cạnh đó, Tổng thống Moon thông báo sẽ triển khai kế hoạch trị giá 60 tỉ won (53,4 triệu USD) để lắp đặt thiết bị phát hiện bụi tại 11.000 trường học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.