Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm có thể ‘đối phó tất cả mối đe dọa’

Văn Khoa
Văn Khoa
14/09/2018 21:07 GMT+7

Hải quân Hàn Quốc ngày 14.9 tổ chức lễ hạ thủy một tàu ngầm nội địa được xem là hệ thống vũ khí chiến lược mới giúp tăng cường khả năng phòng thủ dưới nước.

Tàu ngầm chạy bằng điện-diesel mới của Hàn Quốc, mang tên Dosan Ahn Chang-ho, dài 83,3, rộng 9,6 m, có độ choán nước 3.000 tấn, vận tốc tối đa hơn 37 km/giờ và có thể chở 50 thủy thủ, theo Yonhap. Tàu được trang bị 6 ống phóng thẳng đứng có thể phóng tên lửa hành trình lẫn tên lửa đạn đạo và hoạt động được liên tục trong 20 ngày mà không cần phải nổi lên.
“Đây là hệ thống vũ khí chiến lược quốc gia có khả năng đối phó tất cả mối đe dọa và sẽ hỗ trợ tăng cường khả năng phòng thủ của hải quân”, hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh trong thông cáo.
Tàu Dosan Ahn Chang-ho sẽ được giao cho hải quân vào tháng 12.2020 sau khi chạy thử nghiệm và sẽ chính thức hoạt động vào tháng 1.2022. Đây là chiếc đầu tiên trong dự án đóng 9 tàu ngầm 3.000 tấn lớp Changbogo-III của Hàn Quốc, với tổng vốn đầu tư 3.330 tỉ won (2,97 tỉ USD), được khởi động vào năm 2007 và dự kiến kết thúc vào năm 2023. Mỗi chiếc có giá khoảng 1.000 tỉ won.
Hải quân Hàn Quốc đang vận hành 18 tàu ngầm nhỏ hơn, tất cả được đóng với sự hợp tác của Đức. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên hiện được cho là đang sở hữu 70 tàu ngầm “đang lão hóa” và nước này cũng vừa phát triển loại tàu ngầm 2.500 tấn được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, theo Yonhap.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.