Hàn Quốc gửi hàng chống Covid-19 đến Triều Tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
16/05/2020 07:20 GMT+7

Tờ Dong A-Ilbo hôm qua đưa tin CHDCND Triều Tiên đã mở cửa lại biên giới với Trung Quốc để nhận lô hàng sát khuẩn tay trị giá 100 triệu won (hơn 1,8 tỉ đồng) do một nhóm dân sự ở Hàn Quốc gửi.

Đây là lần đầu tiên lô hàng tiếp tế nhằm phòng chống dịch Covid-19 từ Hàn Quốc vào Triều Tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát. 
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 14.5 cho hay lô hàng sát khuẩn tay từ một tổ chức tư nhân ở Seoul đã vào Triều Tiên hồi tuần trước thông qua Trung Quốc sau khi được bộ này phê chuẩn cách đây một tháng. Chính phủ Hàn Quốc cho biết thêm khoảng 20.000 bộ đồ chống nhiễm trị giá 200 triệu won cũng sẽ được gửi đến Triều Tiên thông qua Trung Quốc.
Bình Nhưỡng lâu nay khẳng định không có ca nhiễm Covid-19 nào ở Triều Tiên, nhưng vẫn đang nhận hàng tiếp tế nhằm phòng chống dịch từ các tổ chức quốc tế, theo Dong A-Ilbo.

Hàn Quốc lần dấu chuỗi lây nhiễm Covid-19 ở khu phố Itaewon bằng cách nào?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.