Hàn Quốc chữa khỏi 50% bệnh nhân COVID-19, Trung Quốc không có ca nội địa

28/03/2020 11:15 GMT+7

Lần đầu tiên số bệnh nhân COVID-19 hồi phục tại Hàn Quốc nhiều hơn số người còn đang điều trị. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục không có ca nhiễm nội địa nào trong ngày.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 28.3 thông báo ghi nhận thêm 146 ca bệnh COVID-19 trong 24 giờ trước đó, nâng tổng số người bệnh tính đến nay lên thành 9.478, theo Yonhap. Bên cạnh đó, có thêm 5 người tử vong vì COVID-19, khiến số người tử vong đến nay là 144.
Đáng chú ý, KCDC thông báo đến nay đã có 4.811 bệnh nhân xuất viện, tăng 283 người so với một ngày trước. Điều này đánh dấu lần đầu tiên số người hồi phục tại Hàn Quốc nhiều hơn số người còn đang điều trị (4.523), tỷ lệ chữa khỏi là 50%.

Xử lý dịch Covid-19 hiệu quả, Hàn Quốc đã dùng biện pháp nào?

Cùng ngày, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo có 54 ca nhiễm mới trong ngày 27.3 và toàn bộ đều là người từ nước ngoài đến.
Số người hồi phục trong ngày 27.3 là 383 trong khi số ca bệnh nặng giảm thêm 113 người xuống còn 921.
Trong cùng ngày có thêm 3 ca tử vong tại đại lục, nâng tổng số ca tử vong lên thành 3.295. Tổng cộng, có 81.394 người bị nhiễm virus tại Trung Quốc với 74.971 người trong số đó hồi phục.
Theo AFP, lệnh phong tỏa tại tâm dịch Vũ Hán đã bị nới lỏng một phần vào ngày 28.3. Người từ nơi khác có thể đến nhưng người từ Vũ Hán không được rời đi cho đến khi lệnh phong tỏa kết thúc ngày 8.4.

Nhân viên y tế làm việc tại nhà ga Vũ Hán trước giờ mở cửa đón khách

AFP

Hệ thống tàu điện tại Vũ Hán bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 28.3 và một số khu mua sắm sẽ mở cửa từ tuần tới.
Trong khi đó, các ngân hàng và xe buýt đã hoạt động trở lại trong tuần này dù người dân vẫn được khuyến cáo hạn chế ra ngoài nhằm tránh lây lan COVID-19.

[VIDEO] Người dân Trung Quốc thận trọng quay lại cuộc sống bình thường sau đại dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.