Hàn Quốc cân nhắc tham gia duyệt binh trên biển với Nhật Bản

01/09/2015 16:22 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc đang cân nhắc tham gia một cuộc duyệt binh trên biển do Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tổ chức vào tháng tới, đánh dấu bước phát triển mới giữa quân đội 2 nước đồng minh của Mỹ ở châu Á này.

(TNO) Hàn Quốc đang cân nhắc lần đầu tiên tham gia một cuộc duyệt binh trên biển do Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tổ chức vào tháng tới, đánh dấu bước phát triển mới giữa quân đội 2 nước đồng minh của Mỹ ở châu Á này.

Cuộc duyệt binh của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản sẽ diễn ra vào tháng 10 tới - Ảnh: Reuters

Hàn Quốc đang cân nhắc tham dự buổi duyệt binh trên biển của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản diễn ra ngày 18.10 tới tại vịnh Sagami (phía nam Tokyo), tờ Japan Times ngày 31.8 dẫn một nguồn tin Nhật Bản cho biết. Đội hình các tàu hải quân Nhật Bản và nước ngoài sẽ diễu hành trước công chúng và giới chức Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe dự kiến sẽ có mặt và phát biểu trong sự kiện này.

Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản và Hải quân Hàn Quốc cũng sẽ tham gia cuộc tập luyện chung về cứu hộ, cứu nạn trên biển ở biển Nhật Bản và biển Hoa Đông nhân sự kiện nói trên, theo Japan Times. Hải quân hai nước từng tổ chức 8 cuộc tập luyện chung từ năm 1999, nhưng Seoul chưa từng nhận lời mời tham gia các cuộc duyệt binh trên biển của Tokyo.
Trong cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng ở Singapore hồi tháng 5.2015 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã lên tiếng mời phía Hàn Quốc tham gia cuộc duyệt binh năm nay, dự kiến sẽ có sự tham gia của hải quân Mỹ, Úc và Ấn Độ, theo Nikkei.
Hải quân Hàn Quốc từng tham gia cuộc duyệt binh trên biển tổ chức ở vịnh Tokyo hồi năm 2002 nhưng không phải do Nhật Bản tổ chức. Nikkei nhận định Seoul sẽ tham gia lần này vì sự hợp tác của quân đội 2 nước trước mối đe dọa từ Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.