Hàn Quốc cấm lưu thông xe BMW vì nguy cơ cháy nổ

16/08/2018 14:15 GMT+7

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định cấm khoảng 20.000 xe ôtô của hãng BMW lưu thông trên đường phố do lo ngại nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Theo BBC ngày 16.8, lệnh cấm nhằm vào các loại xe của hãng xe Đức BMW chưa qua đợt kiểm tra an toàn.

“Bộ Giao thông sẽ yêu cầu các thị trưởng ra lệnh cho chủ xe BMW chưa được kiểm tra an toàn nên làm thủ tục này hoặc phải ngưng lái xe”, Bộ trưởng Giao thông Hàn Quốc Kim Hyun-mee phát biểu trên tờ The Korea Times.
Chính quyền địa phương có thẩm quyền ban hành các chỉ thị như trên theo luật pháp Hàn Quốc. “Lệnh cấm trên có hiệu lực ngay khi chủ xe nhận được thư từ thị trưởng”, bà Kim nhấn mạnh.
Từ đầu năm đến nay đã xảy ra gần 30 vụ xe BMW có động cơ bị cháy tại Hàn Quốc, chủ yếu là mẫu xe sedan 520d.
Lãnh đạo BMW Hàn Quốc đã lên tiếng xin lỗi khách hàng vào tuần trước, đồng thời thông báo thu hồi 106.000 ôtô diesel, bao gồm mẫu xe 520d, từ ngày 20.8 vì lý do xảy ra vấn đề ở hệ thống hồi lưu khí xả, khiến xe bị cháy.
BMW, nhãn hàng ô tô nước ngoài phổ biến thứ hai tại xứ sở kim chi, cho hay đã phát hiện vấn đề từ năm 2016 song chỉ mới biết được nguyên nhân đằng sau các sự cố từ tháng 6 năm nay.
Chính phủ Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra về vụ việc từ ngày 16.7. Ít nhất 13 chủ xe đã cùng nộp đơn kiện nhà sản xuất Đức, đòi BMW phải bồi thường 5 triệu won (hơn 100 triệu đồng) cho mỗi người, theo hãng Yonhap.
[VIDEO] BMW Hàn Quốc xin lỗi vì bê bối cháy động cơ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.