Hàn Quốc bắt một nữ gián điệp Triều Tiên

01/06/2012 10:25 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc ngày 31.5 đã bắt một nữ gián điệp Triều Tiên giả danh người tị nạn ở Hàn Quốc.

Tờ JoongAng Ilbo cho hay nữ gián điệp 46 tuổi Lee Kyung-Ae là một thành viên của Tình báo quân đội Triều Tiên, đến Hàn Quốc vào cuối năm 2011 sau khi đến Trung Quốc và Thái Lan.

Kyung-Ae bị tình nghi rửa tiền nhân dân tệ giả có trị giá lên đến 1 triệu USD trong thời gian ở Trung Quốc.

Nữ gián điệp này còn bị tình nghi cám dỗ một người đàn ông quốc tịch Mỹ đến Trung Quốc để điều tra hoạt động có liên quan đến Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) của người đàn ông này.

Kể từ năm 1948 đến nay, Hàn Quốc phát hiện trên 4.500 gián điệp Triều Tiên đến Hàn Quốc, AFP dẫn nguồn số liệu thống kê của chính phủ Hàn Quốc.

Nhiều gián điệp Triều Tiên giả vờ làm người tị nạn để xâm nhập vào Hàn Quốc.

Hồi năm 2008, một nữ gián điệp Triều Tiên 35 tuổi xâm nhập Hàn Quốc dưới mác người tị nạn bị phạt tù 5 năm ở Hàn Quốc, sau khi bị phát hiện quan hệ tình dục với nhiều quan chức Hàn Quốc để đánh cắp thông tin tình báo quân đội Hàn Quốc.

Hồi tháng 4.2012, một gián điệp Triều Tiên cũng phải ngồi tù 4 năm sau khi định mưu sát một nhà hoạt động Hàn Quốc chống Bình Nhưỡng.

Phúc Duy

>> Một bộ trưởng Nhật có nguy cơ mất chức vì vụ điệp viên Trung Quốc
>> Hàn Quốc bắt 2 người nghi làm gián điệp cho Triều Tiên
>> Trung Quốc bác cáo buộc do thám Nhật
>> Gái bán hoa Colombia là “gián điệp”?
>> Iran tuyên án tử hình "gián điệp" Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.