Hàn Quốc bắt giáo chủ Tân Thiên Địa vì cản trở nỗ lực dập dịch Covid-19

01/08/2020 14:10 GMT+7

Lãnh đạo của Shincheonji (Tân Thiên Địa), ông Lee Man-hee (88 tuổi) đã bị bắt giữ vào ngày 1.8 với cáo buộc gây cản trở nỗ lực phòng chống Covid-19 của chính phủ.

Những người có liên quan tới nhà thờ của Tân Thiên Địa chiếm hơn một nửa trong số hơn 4.000 ca mắc ở Hàn Quốc hồi tháng 2, theo AFP. Tính đến ngày 19.7, những người có mối liên hệ với Tân Thiên Địa chiếm 38% trong tất cả ca mắc Covid-19, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc.
Giáo chủ Lee bị cáo buộc cung cấp cho cơ quan y tế dữ liệu không chính xác về số lượng tín đồ và số người tham dự những buổi lễ cầu nguyện.
“Ông Lee đã bị bắt giữ vào ngày 1.8 sau khi tòa án quận Suwon ở thủ đô Seoul ban hành lệnh bắt giữ lúc 1 giờ 20 sáng (giờ địa phương)", một người phát ngôn của tòa án nói với AFP.
Giáo chủ Lee còn bị buộc tội biển thủ 5,6 tỉ won (4,69 triệu USD) từ các quỹ của nhà thờ Tân Thiên Địa và tổ chức những sự kiện tôn giáo tại nơi công cộng mà không được chính quyền chấp thuận.
Hồi tháng 3, ông Lee đã lên tiếng xin lỗi vì thành viên giáo phái này đã lây nhiễm virus gây Covid-19 cho nhiều người khác và gọi đại dịch là "tai họa lớn".

Giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ gối "xin tha thứ" vì dịch Covid lây lan ở Hàn Quốc

Kể từ đó, Hàn Quốc đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh thông qua chương trình "truy vết, xét nghiệm và điều trị". Với dân số 52 triệu người, Hàn Quốc ghi nhận 31 ca nhiễm mới vào ngày 1.8, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 14.336, với 301 trường hợp tử vong.
Ông Lee sáng lập Tân Thiên Địa năm 1984 và từng tuyên bố sẽ đưa 144.000 tín đồ lên thiên đàng vào ngày phán xét. Theo website chính thức của Tân Thiên Địa, giáo phái này xem ông Lee là đấng Jesus thứ hai được đề cập trong Kinh thánh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.