Hàn-Mỹ tập trận Dong Maeng sau thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội

04/03/2019 10:27 GMT+7

Hàn Quốc và Mỹ hôm 4.3 khởi động cuộc tập trận mới mang tên Dong Maeng, thay thế cho cuộc tập trận Key Resolve thường niên.

Tập trận Dong Maeng, có nghĩa là Đồng Minh, sẽ kéo dài từ đầu tuần đến ngày 12.3, tức 9 ngày thay vì 2 tuần như Key Resolve mọi năm.
Trong cuộc điện đàm vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Mỹ Patrick Shanahan đạt được thỏa thuận loại bỏ các chương trình huấn luyện quân sự Key Resolve và Foal Eagle để ủng hộ nỗ lực giải giới hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Cuộc diễn tập mới sẽ bao gồm các đơn vị của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Tham mưu liên quân và các chỉ huy chiến dịch của lục quân, hải quân và không quân, cũng như Bộ chỉ huy liên quân Hàn – Mỹ, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Nếu Dong Maeng được triển khai với quy mô nhỏ hơn hẳn so với Key Resolve, chương trình huấn luyện Foal Eagle lại được tái tổ chức thành những nội dung diễn tập nhỏ xuyên suốt cả năm.
Trong lúc đó, Tổng thống Donald Trump lại lên tiếng than phiền chi phí phát sinh từ hoạt động diễn tập quân sự với đồng minh.
Nhà lãnh đạo còn cho rằng những cuộc tập trận như Dong Maeng không giúp ích được gì cho nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng hoàn toàn từ bỏ vũ khí hạt nhân, sau khi cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội thất bại.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.