Hàn - Mỹ tập trận bắn đạn thật sau vụ Triều Tiên cài mìn ở biên giới

12/08/2015 11:03 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 12.8 tuyên bố sẽ tiến hành hàng loạt cuộc tập trận bắn đạn thật chung với Mỹ, sử dụng những loại vũ khí hạng nặng nhằm phản ứng vụ Triều Tiên bị tố cài mìn ở biên giới hai miền Triều Tiên, khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

(TNO) Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 12.8 tuyên bố sẽ tiến hành hàng loạt cuộc tập trận bắn đạn thật chung với Mỹ, sử dụng vũ khí hạng nặng nhằm phản ứng lại vụ nổ mìn mà Seoul cáo buộc do CHDCND Triều Tiên tiến hành ở biên giới hai miền Triều Tiên, khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng.

Một lính Hàn Quốc trên chiếc xe tăng K-2 trong một cuộc tập trận bắn đạn thật thường niên với Mỹ hồi tháng 2.2015 - Ảnh: Reuters
AFP dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay 4 cuộc tập trận, với sự tham dự của xe tăng, pháo, trực thăng chiến đấu, máy bay tiêm kích ném bom, sẽ được tiến hành trong những tuần tới tại khu vực cách biên giới với Triều Tiên khoảng 30 km về phía nam.
“Những cuộc tập trận này thể hiện sự chuẩn bị sẵn sàng của chúng tôi để trả đũa bất kỳ hành động gây hấn nào, bao gồm hành động gây hấn nguy hiểm như đặt mìn”, người phát ngôn nói.
Các cuộc tập trận này bắt đầu vào ngày 12.8 và kéo dài đến cuối tháng 8.2015, theo người phát ngôn.
Ngoài 4 cuộc tập trận này còn có cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn thường niên mang tên "Ulchi Tự do” bắt đầu vào ngày 17.8 và kéo dài hai tuần.
Hàn Quốc trước đó tuyên bố Triều Tiên sẽ phải "trả giá đắt" cho vụ nổ mìn tại khu vực Bàn Môn Điếm ở vùng biên giới giữa hai miền Triều Tiên, khiến hai lính biên phòng Hàn Quốc bị thương nặng hồi tuần rồi. Theo kết quả điều tra của quân đội Hàn Quốc, lính Triều Tiên đã lén cài mìn dọc theo đoạn đường mà lính biên phòng Hàn Quốc tuần tra.
Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng gì trước cáo buộc của Hàn Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.