Hàn, Mỹ, Nhật tập trận chống tàu ngầm Triều Tiên

03/04/2017 11:09 GMT+7

Các lực lượng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật ngày 3.4 bắt đầu cuộc tập trận chung nhằm nâng cao khả năng ứng phó những "mối đe dọa tên lửa” từ tàu ngầm của CHDCND Triều Tiên.

Cuộc tập trận kéo dài 3 ngày nói trên diễn ra ngoài khơi bờ biển phía nam Hàn Quốc, gần Nhật, với sự tham gia của tổng cộng hơn 800 binh sĩ, theo AFP dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.
Tham gia tập trận, phía Hàn Quốc điều khu trục hạm Kang Gam Chan cùng một trực thăng đa nhiệm Lynx còn Mỹ triển khai khu trục hạm USS McCampbell trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis, một trực thăng chống tàu ngầm MH-60 và máy bay tuần tra P-3 Orion. Nhật cũng điều khu trục hạm chở trực thăng Sawagiri tham gia tập trận.
Trong lúc diễn tập, lực lượng 3 bên sẽ “tìm kiếm, phát hiện, theo dõi một tàu ngầm giả định, và trao đổi thông tin liên quan”, Yonhap dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.
“Đây là cuộc tập trận chống tàu ngầm đầu tiên của 3 nước kể từ khi hoạt động này được bàn luận trong cuộc hội đàm quốc phòng 3 bên hồi tháng 12”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh và khẳng định cuộc tập trận mới thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của 3 nước trong việc chống lại những “mối đe dọa hạt nhân và tên lửa” từ Triều Tiên.
Cuộc tập trận diễn ra trong lúc có suy đoán rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị đợt thử hạt nhân mới và phóng thêm nhiều tên lửa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.